Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn cho biết, trên địa bàn huyện Hữu Lũng ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là L.V.Q., 46 tuổi và vợ H.T.T., 44 tuổi, trú tại xóm Chim, xã Minh Hoà. Thời gian qua, ông Q. điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, vợ đi theo chăm.

Ngày 29/4, 2 vợ chồng trở về địa phương. Ngày 7/5, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho kết quả dương tính. Hiện 2 vợ chồng ông Q. đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.

Liên quan đến 2 trường hợp nói trên, cơ quan chức năng đã truy vết được 22 F1 (3 người không có mặt ở địa phương) và 120 trường hợp F2.

Từ 19h30 ngày 7/5, để phục vụ phòng chống dịch, UBND huyện Hữu Lũng đã phong toả cụm dân cư nơi vợ chồng ông Q. sinh sống với 10 hộ, 42 nhân khẩu.

Như vậy từ ngày 29/4 đến nay, Lạng Sơn đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19, tất cả đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Thúy Hạnh

Covid-19 bùng phát với 6 ổ dịch, lan ra 19 tỉnh

Covid-19 bùng phát với 6 ổ dịch, lan ra 19 tỉnh

Covid-19 đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó chỉ tính riêng 10 ngày gần đây đã có tới 19 tỉnh bùng phát dịch trong cộng đồng.