Theo Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, trường hợp tử vong là bệnh nhân 12938, nam 61 tuổi, trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Người đàn ông có tiền sử lao phổi, đã điều trị cách đây 7 năm.

Bệnh nhân khởi phát ho 4 ngày, sau đó khó thở, được xét nghiệm SAR-CoV-2 dương tính. Ngày 20/6, ông nhập viện Trưng Vương TP.HCM trong tình trạng tỉnh, khó thở, chẩn đoán viêm phổi nặng do SAR-CoV-2.

Các bác sĩ đã tiến hành điều trị tích cực bằng thở oxy máy, kháng sinh, kháng đông, kháng viêm, vận mạch. Tuy nhiên, do người bệnh tuổi cao, tiền sử mắc lao, bệnh diễn biến nặng nên đã tử vong ngày 26/6.

Chẩn đoán tử vong là viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên nền bệnh lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm.

Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 81 tử vong tại Việt Nam.

Nguyễn Liên

Công bố ca Covid-19 tử vong thứ 73 và 74, một bệnh nhân 44 tuổi

Công bố ca Covid-19 tử vong thứ 73 và 74, một bệnh nhân 44 tuổi

Sáng 25/6, Bộ Y tế công bố 2 ca Covid-19 2 tử vong là trường hợp thứ 73 và 74 tại Việt Nam.