Hôm nay, 25/5, UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) nhận được thông báo của an ninh tỉnh U-Đôm-Kham-Xay, Lào về một công dân Việt Nam nhập cảnh qua Lào đang trong thời gian cách ly, test nhanh có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Người này là P.V.L. (sinh năm 1987), trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu phát đi thông báo khẩn, tại xóm Quyết Thắng xã Diễn Bích có 1 người sang Lào từ ngày 20/5 đến ngày 22/5 được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 24/5, người này có kết quả nghi nhiễm Covid-19, đang điều trị cách ly tại Lào.

{keywords}
Lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc với người đàn ông ở Nghệ An dương tính khi sang Lào

Ban Chỉ đạo huyện Diễn Châu kêu gọi người dân trên địa bàn huyện nói chung và xã Diễn Bích nói riêng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K. 

Đặc biệt, yêu cầu người dân xã Diễn Bích hạn chế tối đa tập trung đông người. Với xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngành y tế truy vết những trường hợp liên quan tiếp xúc gần đối tượng nghi nhiễm trong thời gian từ ngày 28/4 đến 20/5. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Diễn Châu đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ trường hợp P.V.L trú tại xã Diễn Bích. Anh L. đi. đã nhiều nơi ở Diễn Châu và TP Vinh.

{keywords}
Những người từ nước ngoài về đến Nghệ An đều được lấy mẫu, cách ly tập trung

Ngày 21/5, anh L. đi xe khách đến tỉnh Điện Biên, ăn cơm cùng với 5 người quê Nghệ An. Chiều cùng ngày, anh L. đi xe khách biển 27B-00267 lên cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh sang Lào.

Sau đó, anh L. được đưa đi cách ly tại tỉnh U-Đôm-Kham-Xay, Lào.

Ngày 25/5, lãnh đạo huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, ngay khi nhận được thông tin về ca nghi nhiễm là công dân có thời gian cư trú tại địa phương, huyện đã nhanh chóng thành lập 3 tổ truy vết F1, F2...

Hiện tại, đã lấy mẫu xét nghiệm 61 F1 có liên quan ca nghi nhiễm. Kết quả các mẫu ban đầu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan y tế đã thực hiện phun khử khuẩn khu vực nhà ở và những nơi có liên quan đến ca nghi nhiễm này. 

Quốc Huy 

F1 ở Nghệ An tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm

F1 ở Nghệ An tử vong khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm

Là F1 của bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, người đàn ông 88 tuổi ở Nghệ An đã qua đời khi chưa kịp lấy mẫu xét nghiệm.