Bộ Y tế cho biết, 78 ca mắc ghi nhận trong nước ghi nhận tại Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Hà Nội (9), Bắc Giang (5), Hòa Bình (2), Đắk Lắk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1). 

Đây là mức cao nhất từ trước đến nay trong vòng 12 giờ, vượt kỷ lục 77 ca của chiều 9/5. Mức cao nhất trong vòng 24 giờ từng ghi nhận là 82 ca trong đợt dịch tại Hải Dương.

Bắc Ninh ghi nhận 27 ca mắc, bao gồm các bệnh nhân: 3333, 3335-3352, 3355-3359, 3361, 3363, 3365. Đây đều là những ca Covid-19 liên quan đến các trường hợp đã công bố. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Vĩnh Phúc có 19 ca, bao gồm: 3360, 3362, 3364, 3366-3368, 3370-3371, 3374, 3377-3386. Tất cả đều là F1 của các trường hợp trước đó.

Đà Nẵng ghi nhận 13 ca, bao gồm các bệnh nhân 3394-3406, trong số này có 5 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch tại quán bar New Phương Đông, 8 ca còn lại liên quan đến thẩm mỹ viện AMIDA, trong đó ca bệnh 3404 là Tổng giám đốc của cơ sở này.

Hà Nội có thêm 9 ca Covid-19 mới, trong đó có 6 ca ghi nhận trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, gồm các bệnh nhân 3407-3412; 3 trường hợp còn lại (bệnh nhân 3387-3389) tại huyện Phúc Thọ, đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Bắc Giang thêm 5 ca, bao gồm các bệnh nhân 3369, 3372-3373, 3375-3376. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.

Hòa Bình xác nhận 2 trường hợp 3392 và 3393, tại thành phố Hòa Bình, đều là F1 của bệnh nhân 3273, 3274. Hiện hai ca Covid-19 này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp là bệnh nhân 3334, nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Đắk Lắk.

Điện Biên có một ca là bệnh nhân 3353, nam, 46 tuổi, là F1 của bệnh nhân 3147.  Hiện người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Lạng Sơn ghi nhận bệnh nhân 3354, nam, 76 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, là F1 của bệnh nhân 3238, 3239. Hiện ca này cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.


{keywords}

2 ca Covid-19 được cách ly ngay sau nhập cảnh gồm bệnh nhân 3390 nam, 33 tuổi, là chuyên gia Ấn Độ. Ngày 24/4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly tại tỉnh Đồng Nai.

Bệnh nhân 3391, nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 07/5, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10, cách ly tại tỉnh Đồng Nai.

Như vậy tính đến sáng 10/5, Việt Nam đã ghi nhận 3.412 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.981 ca mắc lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, 26 tỉnh thành phố ghi nhận 411 ca.

Hiện Hà Nội ghi nhận nhiều nhất với 120 ca, trong đó 67 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, kế đó là Bắc Ninh 87, Vĩnh Phúc 52, Đà Nẵng 48, Bắc Giang 37, Hà Nam 16, Hưng Yên 13…

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khoẻ hơn 59.000 người, trong đó cách ly tại viện 991 người, cách ly tập trung gần 26.000 người, hơn 32.000 đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện Việt Nam đã điều trị khỏi 2.602 ca Covid-19. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, cả nước thêm thêm gần 43.000 người, nâng tổng số người được tiêm chủng lên 851.513 người.

Thúy Hạnh

Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đang lưu hành biến chủng Ấn Độ

Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình đang lưu hành biến chủng Ấn Độ

Biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ được đánh giá có mức độ lây lan rất nhanh, thậm chí nhanh hơn biến chủng Anh.