Bộ Y tế cho biết, trong 220 ca mắc mới, có 212 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (178), TP.HCM (30), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (1), Nghệ An (1), trong đó chỉ có 4 ca được phát hiện ngoài khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Bắc Giang thêm 178 bệnh nhân, bao gồm 11795 - 11796, 11799 - 11888, 11890 - 11894, 11896 - 11920, 11922 - 11924, 11927 - 11954, 11956 - 11959, 11961 - 11963, 11966 - 11968, 11970 - 11984, được phát hiện tại nơi cách ly và phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Hiện ca mắc tại Bắc Giang đã chạm mốc 4.945 ca, riêng 18 giờ qua, tỉnh này có thêm 256 ca.

TP.HCM ghi nhận 30 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 11985 - 12014, trong đó 25 ca là các trường hợp F1, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Tổng số ca mắc tại TP.HCM hiện là 1.135 ca.

Tiền Giang thêm 2 bệnh nhân 11921, 11925 đều là F1 của bệnh nhân 9754, 9756, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 2 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang. Đến trưa nay, Tiền Giang đã có 40 ca Covid-19.

Hà Tĩnh có 1 bệnh nhân 11798 là bé trai 4 tuổi, sống tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là F1 của bệnh nhân 9683, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện Hà Tĩnh đã ghi nhận 72 ca.

Nghệ An thêm 1 bệnh nhân 11965 là nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của bệnh nhân 11634, đã được cách ly.

 

{keywords}

8 ca Covid-19 bệnh nhập cảnh, bao gồm:

Hoà Bình ghi nhận bệnh nhân 11797, về từ Malaysia, nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 6/5, sau đó đã cách ly tại Tiền Giang đủ 21 ngày. Sau khi hoàn thành cách ly, bệnh nhân nữ, 45 tuổi được chuyển về cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Quảng Nam cách ly 2 ca bệnh 11889, 11895 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng ngày 15/6 trên chuyến bay VJ2519 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam.

Kiêng Giang cách ly ca bệnh 11926 là nữ, 63 tuổi, quê An Giang, về Việt Nam qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang ngày 15/6, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hà Nội cách ly 4 bệnh nhân 11955, 11960, 11964, 11969, là các trường hợp công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về trên chuyến bay 6E9531 ngày 15/6. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, TP. Hà Nội.

Như vậy tính đến trưa 17/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 12.014 ca Covid-19, trong đó có 10.350 ca ghi nhận trong nước.

Vào trưa 15/6, Việt Nam chạm mốc 11.000 ca Covid-19, như vậy chỉ sau 2 ngày, Việt Nam có thêm hơn 1.000 ca mắc, vượt mốc 12.000 bệnh nhân.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, 40 tỉnh, thành phố ghi nhận 8.780 ca Covid-19, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chỉ tính riêng 18 giờ qua, cả nước đã có thêm 370 ca mắc trong nước, đây là mức cao nhất kể từ khi có dịch Covid-19. Do đó nhiều khả năng trong hôm nay, số ca mắc trong 24 giờ có thể vượt qua đỉnh 444 ca xác lập vào ngày 25/5.

Có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Các cơ sở y tế đã chữa khỏi 4.590 ca bệnh Covid-19, còn hơn 7.300 bệnh nhân đang điều trị. Số ca tử vong là 61 trường hợp.

Thúy Hạnh

TP.HCM có 45 ca Covid-19 mới, có 24 người từng xét nghiệm âm tính

TP.HCM có 45 ca Covid-19 mới, có 24 người từng xét nghiệm âm tính

Trong 45 trường hợp mắc Covid-19 đã được công bố sáng ngày 17/6 có đến 24 trường hợp đã từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.