Bộ Y tế cho biết, 56 ca mắc mới đều ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (9), Hải Dương (1) và Long An (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 45 ca, gồm bệnh nhân 6910 - 6914, 6922, 6925 - 6933, 6935 - 6966, là các trường hợp được phát hiện trong nơi cách ly, được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp huyện Việt Yên.

Bắc Ninh ghi nhận 19 trường hợp, gồm các bệnh nhân 6915 - 6921, 6923 - 6924, trong đó 5 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 2 ca liên quan ổ dịch Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch Quế Võ.

Long An phát hiện ca bệnh 6909 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Hải Dương thêm 1 bệnh nhân 6934 là bé gái 2 tuổi. Trường hợp này là F1 bệnh nhân 6739 tại TP. Hải Dương, đã được cách ly.

{keywords}

Như vậy đến trưa nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 6.964 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.462 ca ghi nhận trong nước.

Riêng từ ngày 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận 3.892 ca tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó Bắc Giang nhiều nhất với 2.074 ca, Bắc Ninh Bắc Ninh 786, Hà Nội 364 (có 91 bệnh nhân phát hiện trong Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương), Đà Nẵng 155, TP. HCM 108, Vĩnh Phúc 89, Lạng Sơn 62, Điện Biên 58, Hải Dương 48…

Có 11 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Sáng nay có thêm 54 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 2.950. Số ca tử vong là 47 trường hợp.

Thúy Hạnh

Thêm 33 người dương tính nCoV đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo

Thêm 33 người dương tính nCoV đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo

Sáng 30/5, Trung tâm Kiếm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ghi nhận tiếp 33 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng, đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.