Bộ Y tế cho biết, trong 6 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca Covid-19 trong nước tại Bắc Giang (27), Hà Nội (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (1), Hải Dương (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 27 ca, gồm các bệnh nhân 5945-5971, là các trường hợp liên quan đến các khu công nghiệp đã được phong toả trên địa bàn huyện Việt Yên.

Hà Nội thêm 6 ca, gồm các bệnh nhân 5932-5937, cả 6 trường hợp này đều là F1, F2 của các ca bệnh tại công ty T&T. Cá biệt, trường hợp 5934 tiếp xúc với vợ bệnh nhân 5325, chị này có kết quả âm tính lần 1 nhưng bệnh nhân 5934 lại dương tính.

Bắc Ninh thêm 4 trường hợp, gồm các bệnh nhân 5941-5944, là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Hải Dương ghi nhận 1 ca bệnh 5938 là nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại TP. Hải Dương, là F1 của bệnh nhân 4836, nữ công an viên sống tại phường Hải Tân.

{keywords}

Điện Biên thêm ca bệnh 5939, nam, 16 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên; là F1 của bệnh nhân 3837, tức F2 của 3758 - nữ kế toán trường tiểu học Tân Phong, huyện Nậm Pồ.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi thêm 1 trường hợp 5940, đây là trường hợp thứ 90 mắc trong bệnh viện.

Như vậy đến trưa nay, cả nước đã ghi nhận 5.971 người mắc Covid-19, trong đó có 4.482 ca ghi nhận trong nước. 

Riêng số ca mắc mới từ ngày 27/4 đến nay là 2.912 ca tại 31 tỉnh, thành phố, trong đó Bắc Giang có 1.481 ca, Bắc Ninh 560, Hà Nội 335 (riêng ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 90 ca), Đà Nẵng 154, Vĩnh Phúc 89, Điện Biên 56…

Số ca điều trị khỏi cả nước là 2.794 bệnh nhân. Ca tử vong là 44 trường hợp.

 Thúy Hạnh

Biến chủng mới khiến ca Covid-19 diễn biến nhanh, khó khăn điều trị

Biến chủng mới khiến ca Covid-19 diễn biến nhanh, khó khăn điều trị

Các bệnh nhân nhiễm biến chủng Ấn Độ diễn biến nhanh hơn thường lệ, ngay các trường hợp trẻ khoẻ, không triệu chứng cũng cần theo dõi sát.