Phát ngôn viên đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Kyi Toe công bố nội dung bản cáo trạng ngày 3/2 nói rằng, cơ quan cảnh sát Myanmar đã phát hiện nhiều bộ đàm không rõ nguồn gốc được sử dụng bởi lực lượng vệ sĩ của bà San Suu Kyi.

{keywords}
Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Tổng thống Myanmar Win Myint cũng bị cáo buộc đã vi phạm luật phòng chống thiên tai.

Trong một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo mới của Myanmar cho biết chính phủ quân sự đang có kế hoạch điều tra về những gian lận bất thường xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2020, mà đảng của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng vang dội.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing nói với các thành viên nội các rằng, Ủy ban bầu cử liên hiệp mới “sẽ kiểm tra lại các dữ liệu bầu cử để tìm ra kết quả đúng, và nhiều động thái sẽ được đưa ra tương ứng trong quá trình này”.

Toàn cảnh cuộc Chính biến ở Myamar

Tuấn Trần 

Người Myanmar gõ xoong, nồi phản đối đảo chính

Người Myanmar gõ xoong, nồi phản đối đảo chính

Tiếng gõ xoong nồi và tiếng còi xe đã vang dội khắp Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, vào tối hôm 2/2 vừa qua.

Bác sĩ 70 bệnh viện tại Myanmar đình công, phản đối đảo chính

Bác sĩ 70 bệnh viện tại Myanmar đình công, phản đối đảo chính

Các y bác sĩ của hàng chục bệnh viện trên khắp Myanmar đã tuyên bố đình công để phản đối cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2.