“Tình hình lũ hiện tại của dòng chính sông Dương Tử chưa có gì đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, mực nước hồ chứa của đập Tam Hiệp vẫn chưa đạt đỉnh”, Tân Hoa Xã dẫn lời trợ lý giám đốc quản lý đập Tam Hiệp Bao Zhengfeng nói.

{keywords}
Đập Tam Hiệp. Ảnh: THX

“Thông tin đập Tam Hiệp xả lũ gây ngập lụt nhiều thành phố ở hạ lưu là không chính xác. Bởi nguyên nhân là do các trận mưa lớn kéo dài đã làm hệ thống thoát nước của những thành phố trên bị quá tải”, ông Bao nói thêm.

Đợt lũ đầu tiên của sông Dương Tử trong năm nay đã chảy vào đập Tam Hiệp hôm 2/7 vừa qua, với lưu lượng dòng chảy cao nhất đạt 53.000 m3/giây, nâng mực nước hồ chứa Tam Hiệp lên 149m. Theo ông Bao, hồ có thể chứa mức nước lên tới 175m.

Hiện tượng mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 6 tới nay đã gây lụt lội tại nhiều tỉnh miền nam Trung Quốc, nâng mực nước tại nhiều con sông vượt trên mức cảnh báo. Tới nay, gần 130 người đã thiệt mạng và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị hư hại hoặc bị nước lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 6 tỷ USD.

Tuấn Trần

TQ bác tin đập Tam Hiệp xả lũ khiến Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt

TQ bác tin đập Tam Hiệp xả lũ khiến Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt

Theo trang Sina, thông tin đập Tam Hiệp xả lũ khiến Phượng Hoàng cổ trấn ngập lụt là hoàn toàn sai sự thật.

Phượng Hoàng cổ trấn gần đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ

Phượng Hoàng cổ trấn gần đập Tam Hiệp chìm trong biển lũ

Khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn có bề dày hơn 2.000 năm lịch sử đã trở thành nơi mới nhất chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Trung Quốc.