Cảnh sát Trung Quốc đã thủ tiêu 6 kẻ "côn đồ" trong một vụ bạo động mới nhất xảy ra tại Tân Cương, hãng thông tấn Tân Hoa hôm thứ Hai (12/1) đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Cảnh sát tuần tra trên đường phố Tân Cương. (Ảnh: AP)

Theo trang CRI, người dân đã gọi cho cảnh sát sau khi phát hiện một kẻ tình nghi mang theo thiết bị nổ tại khu vực thị trấn huyện Shule, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vào sáng nay.

Tên này đã bị lực lượng cảnh sát thủ tiêu trước khi kích nổ.Sau đó, 5 kẻ khác đã cố gắng châm ngòi thiết bị nổ. Tất cả đã bị bắn chết ngay tại hiện trường.

Không có cảnh sát và dân thường bị thương vong trong vụ việc này.

Chính phủ Trung Quốc đổ lỗi cho những phần tử ly khai tới từ cộng đồng dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ về tình hình bất ổn tại khu tự trị Tân Cương. Phần lớn họ là những người theo đạo Hồi và thường nói muốn thành lập một nhà nước Đông Turkestan độc lập.

Sầm Hoa