Các nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 1h40 sáng ngày 23/10 (giờ địa phương, tức 11h trưa giờ Việt Nam) tại khu công nghiệp Waterglade ở hạt Essex.

Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến ngay hiện trường, nhưng tất cả 39 người đều được xác nhận là đã chết. 

{keywords}
Chiếc xe container có chở 39 thi thể người. Ảnh: NDTV

“Đây là một sự cố bi thảm với nhiều người thiệt mạng. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra”, ông Andrew Mariner, Cảnh sát trưởng hạt Essex, cho biết.

Người lái xe, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland, đã bị bắt giữ vì nghi ngờ sát hại số nạn nhân trên.   

{keywords}
Ảnh: Mirror

Nhà chức trách xác định, chiếc xe này đến từ Bulgaria và đã đi vào Holyhead thuộc xứ Wales của Anh từ hôm 19/10.

Nguồn tin từ phía cảnh sát cho hay, trong số những người thiệt mạng có một thiếu niên. Việc xác định danh tính các nạn nhân sẽ mất nhiều thời gian. 

{keywords}
Ảnh: Mirror

Cảnh sát nhận định đây là một trong những vụ giết người lớn nhất lịch sử Anh. Theo nghị sĩ Jackie Doyle-Price, thủ phạm có thể là những kẻ buôn người.

Dương Lâm