Sau vụ việc, thủy thủ đoàn tàu khu trục Nhật đã đưa một thuyền đến gần tàu cá Trung Quốc để xác nhận và thấy toàn bộ 13 thuyền viên trên đó không hề hấn gì.

{keywords}
Khu trục hạm Shimakaze của Nhật hồi năm 2015. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, khu trục hạm Shimakaze thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản bị hư hại ở cửa tàu sau vụ va chạm lúc 8h30 tối. Tuy nhiên, cả Shimakaze và tàu Trung Quốc vẫn tự hoạt động bình thường.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, lúc đó tàu Shimakaze đang làm nhiệm vụ tuần tra. Bộ này cho biết sẽ hợp tác với cuộc điều tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật trong khi tự lập một ban điều tra riêng.

Theo đài NHK, vụ đâm va xảy ra ở điểm cách đảo Yakushima của Nhật Bản khoảng 650km về phía tây. Khu vực này nằm ở phía bắc quần đảo hai bên đang tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Thanh Hảo