{keywords}
 

Theo hãng tin Reuters, bà James ngày 18/1 cũng cho biết đã yêu cầu tòa án tối cao của bang ra lệnh cho ông Trump, con trai Donald Trump Jr và con gái Ivanka Trump xuất hiện để chứng thực như một phần của cuộc điều tra dân sự của văn phòng bà về các giao dịch tài chính của Tổ chức Trump.

Bà James cáo buộc: “Cuộc điều tra của văn phòng Tổng chưởng lý đã phát hiện ra các bằng chứng quan trọng cho thấy Donald J.Trump và Tổ chức Trump định giá sai và gian lận nhiều tài sản, miêu tả sai các giá trị đó cho các tổ chức tài chính vì lợi ích kinh tế”.

Tổng chưởng lý New York tuyên bố, "đế chế" kinh doanh của cựu Tổng thống đã dùng cách tiếp cận đó để thu được nhiều lợi ích kinh tế, gồm cả các khoản vay, bảo hiểm và khấu trừ thuế..

Hiện văn phòng Tổng chưởng lý New York muốn trát đòi cha con ông Trump ra hầu tòa phải được thực thi. Tháng trước, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã tìm cách buộc ông Trump phải cung cấp lời khai và bà James thậm chí còn tạm dừng chiến dịch tranh cử của bản thân để tập trung vào cuộc điều tra đang tiếp diễn, gồm cả cuộc điều tra liên quan tới cựu Tổng thống. Trát đòi hầu tòa nhằm vào con trai và con gái cựu Tổng thống được đưa ra một tháng sau đó.

Ông Trump đã phản ứng bằng cách kiện bà James, cáo buộc bà lạm dụng quyền công tố vì lợi ích chính trị và tìm cách ngăn bà điều tra. Bà James đã gọi hành động pháp lý của ông Trump là một phần của chiến thuật đình trệ mà Tổ chức Trump thường dùng.

Văn phòng Tổng chưởng lý New York bắt đầu cuộc điều tra dân sự nhằm vào Tổ chức Trump và tính chính xác của báo cáo tài chính của tổ chức này từ năm 2019. Ông Trump gọi cuộc điều tra này là cuộc săn lùng phù thủy chính trị.

>> Đọc tin thời sự quốc tế nóng trên VietNamNet

Hoài Linh

Một loạt cảnh sát Quốc hội Mỹ kiện ông Trump

Một loạt cảnh sát Quốc hội Mỹ kiện ông Trump

Một loạt cảnh sát Quốc hội Mỹ đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump và cố vấn của ông, thành viên của những nhóm cánh hữu vì vai trò của họ trong vụ bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6/1.