Trong một bài viết mới đăng tải trên tờ Le Parisien của Pháp, Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, 44 tuổi cho biết, khi Nga bắt đầu mở chiến dịch tấn công quân sự vào nước này, bà đã kêu gọi sự ủng hộ từ vợ của các nhà lãnh đạo chính phủ khác trên thế giới. Theo bà Zelenska, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron là một trong những người đầu tiên phản hồi và mối quan hệ giữa họ "ấm áp và thân thiện".

{keywords}
Bà Olena Zelenska và chồng. Ảnh: Instagram

Bà Zelenska đã phối hợp cùng bà Macron và Đệ nhất phu nhân Ba Lan Agata Kornhauser-Duda để sơ tán những trẻ em Ukraine ốm yếu, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh ung thư cần được điều trị để cứu tính mạng. Các trẻ em như vậy sẽ được đưa đến Ba Lan, Pháp, Italia, Đức, Mỹ và Canada.

"Lời thỉnh cầu của tôi đã được lắng nghe. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người châu Âu đang giúp đỡ người dân của chúng tôi, tạo cho họ nơi ở, cho họ ăn uống, khích lệ họ.... Giống như chúng tôi, các bạn đã không được chuẩn bị cho việc có quá nhiều người bị tổn thương đến như vậy ở đất nước của mình. Nhưng cách các bạn hành xử xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình tập thể. Dân Ukraine là những người tuyệt vời và có lòng biết ơn. Các con của chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì các bạn đã làm cho chúng tôi”, bà Zelenska nhấn mạnh.

Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho sự dũng cảm của chồng. Bà mô tả ông Vlodymyr Zelensky là một người "quyết đoán và điềm tĩnh, sẽ không bao giờ từ bỏ những gì thuộc về lợi ích của Ukraine".

Theo báo Guardian, sau khi chiến sự bùng nổ ngày 24/2, bà Zelenska từng viết trên Instagram: "Tôi sẽ không hoảng sợ hay khóc lóc. Tôi sẽ bình tĩnh và tự tin". Tuy nhiên, bà hiện thừa nhận điều đó là không thể.

"Nước mắt đã tuôn rơi khi tôi chứng kiến các nạn nhân, những đứa trẻ thiệt mạng, các gia đình bị bắn gục hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát của những ngôi nhà của họ. Tôi không thể trấn tĩnh được nữa. Nhưng đó không phải là sự hoảng sợ. Sợ hãi chỉ xuất hiện khi bạn không biết phải làm gì. Còn tôi biết chính xác những gì chúng tôi phải làm và người dân Ukraine cũng vậy", bà Zelenska bày tỏ.

Bà Zelenska nói, việc liên lạc với các thành viên gia đình để xem họ còn sống không hiện đã trở thành "nghi thức hàng ngày" đối với người dân Ukraine.

Khi được hỏi về vai trò của phụ nữ trong chiến tranh, bà Zelenska nói, họ cũng đang tham gia chiến đấu trong quân đội Ukraine. Trong đó, có những người đăng ký biên chế trong các đơn vị vũ trang bảo vệ lãnh thổ, số khác tích cực tham gia phong trào tình nguyện tiếp tế, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ em, tiếp tục duy trì nền kinh tế trong nước và ra nước ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Những phụ nữ khác đơn giản đang làm các công việc của họ, trong các bệnh viện, tiệm bán thuốc, các cửa hàng, dịch vụ giao thông vận tải và các lĩnh vực công... để cuộc sống tiếp tục", bà Zelenska cho biết thêm.

Theo Đệ nhất phu nhân UKraine, bà "không có gì để nói" với những người Nga ủng hộ chiến dịch tấn công quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng bà muốn gửi một thông điệp tới những người mẹ của các binh sĩ Nga, nhấn mạnh đến những hậu quả của cuộc chiến đối với con cái họ.

Tờ Le Parisien cho hay, bà Zelenska vẫn lưu lại Kiev, tại một địa điểm được giữ bí mật để bảo đảm an toàn tính mạng.

Tuấn Anh

Hình ảnh Tổng thống Ukraine trong thời chiến

Hình ảnh Tổng thống Ukraine trong thời chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được tin đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền, do chiến dịch tấn công quân sự của Nga tạo ra.