Theo thỏa thuận vừa được công bố ở Berlin ngày 24/11, ông Scholz thuộc Đảng Dân chủ xã hội (SPD) sẽ đứng đầu liên minh 3 đảng cầm quyền, bao gồm SPD với đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do. Động thái tiếp sau kết quả tổng tuyển cử sít sao hồi tháng 9 năm nay và hơn 2 tháng để các đảng đàm phán thành lập chính phủ mới.

{keywords}
Ông Olaf Scholz dự kiến sẽ kế nhiệm bà Angela Merkel làm Thủ tướng Đức. Ảnh: Reuters

Đây là lần thành lập chính phủ liên bang 3 bên đầu tiên ở Đức kể từ những năm 1950, đánh dấu sự kết thúc 16 năm cầm quyền liên tục của chính phủ bảo thủ do nữ Thủ tướng Merkel đứng đầu.

AP dẫn lời ông Scholz bày tỏ hy vọng, thành viên của các đảng liên quan sẽ đồng thuận thông qua thỏa thuận trong vòng 10 ngày tới. Chính khách này nói, chính phủ mới sẽ tìm kiếm "những ảnh hưởng lớn trên chính trường". Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một châu Âu có chủ quyền, tình hữu nghị với Pháp và quan hệ đối tác với Mỹ như những nền tảng then chốt trong chính sách đối ngoại của chính phủ sắp lên nắm quyền ở Đức.

Ông Scholz, 63 tuổi từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng trong chính quyền của bà Merkel kể từ năm 2018. Đại diện 3 đảng liên minh mong muốn Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu phê chuẩn ông làm thủ tướng vào tuần lễ bắt đầu từ ngày 6/12.

{keywords}
Ông Scholz tặng hoa cho bà Merkel (trái) trong cuộc họp nội các ngày 24/11. Ảnh: Reuters

Trước khi thông tin về thỏa thuận thành lập chính phủ mới được loan báo, bà Merkel đã có cuộc họp nội các lần cuối trước khi mãn nhiệm. Tại đây, ông Scholz đã tặng một bó hoa cho nữ chính trị gia 67 tuổi, người lãnh đạo Chính phủ Đức kể từ năm 2005.

Giới quan sát nhận định, chính phủ mới của ông Scholz dự kiến sẽ phải đối mặt với các thách thức lớn trước mắt, là việc đại dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh ở Đức và châu Âu cũng như cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Ba Lan - Belarus.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Bầu cử Đức đầy kịch tính, đảng của bà Merkel nguy cơ thua sát nút

Bầu cử Đức đầy kịch tính, đảng của bà Merkel nguy cơ thua sát nút

Kết quả thăm dò hé lộ, đảng Dân chủ xã hội (SPD) thắng sít sao trong tổng tuyển cử Đức, có thể đứng ra thành lập chính phủ lần đầu kể từ năm 2005, chấm dứt 16 năm cầm quyền của phe bảo thủ do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu.

Nước Đức hậu bầu cử, chưa rõ thủ tướng kế tiếp

Nước Đức hậu bầu cử, chưa rõ thủ tướng kế tiếp

Nước Đức đã kết thúc cuộc bầu cử vào hôm 26/9. Cả hai ông Olaf Scholz (Đảng Dân chủ Xã hội, SPD) và Armin Laschet (Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo, CDU) đều muốn làm thủ tướng.