{keywords}
Quan chức phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU Josep Borrell. Ảnh: Reuters

Quan chức phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU Josep Borrell hôm nay (3/6) nói với hãng tin Reuters như vậy.

Trả lời phỏng vấn tại Jakarta, Indonesia sau các cuộc gặp với các nhà ngoại giao Đông Nam Á, ông Borrel cho biết, các lệnh trừng phạt mới của EU sẽ là đợt thứ ba kể từ khi cuộc chính biến xảy ra vào đầu tháng 2 ở Myanmar.  

Kể từ khi chính biến xảy ra, EU đã đóng băng tài sản và cấm đi lại với 21 thành viên quân sự, dân sự của chính quyền Myanmar. Các công dân và công ty của EU cũng bị cấm cung cấp tiền cho những người bị trừng phạt.

Đợt trừng phạt mới nhất của EU với Myanmar, được áp đặt vào tháng 4, nhằm vào các tập đoàn như Myanma Economic Holdings Limited, Myanmar Economic Corporation, cấm các nhà đầu tư và ngân hàng của EU làm ăn với các tập đoàn này.

Hoài Linh

EU trừng phạt 10 quan chức, 2 công ty Myanmar

EU trừng phạt 10 quan chức, 2 công ty Myanmar

Liên minh châu Âu (EU) hôm 19/4 đã thông qua một loạt biện trừng phạt mới đối với 10 cá nhân và 2 công ty do quân đội Myanmar kiểm soát.