Tòa án Tối cao Phnom Penh vừa tuyên án tù chung thân với hai cựu lãnh đạo của lực lượng Khmer Đỏ.

Tờ Nikkei của Nhật đưa tin, hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, gồm Khieu Samphan (85 tuổi) và Nuon Chea (90 tuổi), bị kết án chung thân do phạm hàng loạt tội ác trong giai đoạn từ 1975-1979.

{keywords}

Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan. (Ảnh: Reuters)

Những tội ác này bao gồm cái chết của ít nhất 1,7 triệu người dân Campuchia trong cuối thập niên 1970.

Tháng 8/2014, hai cựu lãnh đạo này bị buộc tội chống lại loài người và đề xuất mức án tù chung thân.

{keywords}
Ảnh chụp phiên tòa xử cựu lãnh đạo Khmer Đỏ tại Tòa án Tối cao Campuchia, hôm 23/11. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, trong suốt thời kỳ cai trị, Khmer Đỏ đã tra tấn và giết hại bất kỳ ai mà họ coi là kẻ thù, gồm cả quan chức lãnh đạo cũ, những người thiểu số và giới trí thức.

Các lãnh đạo của Khmer Đỏ đã bị buộc phải chịu trách nhiệm trước các tội ác dẫn tới thảm họa diệt chủng đối với người dân Campuchia.

Lê Thu

Hàn Quốc đột kích một loạt văn phòng Samsung

Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay (23/11) đã đột kích các văn phòng của Tập đoàn Samsung vì nghi có liên quan tới bà Choi Soon-sil, nhân vật chính trong bê bối ở nước này.

Trump muốn con rể giúp hòa giải Israel-Palestine

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 22/11 cho biết ông muốn chàng rể gốc Do Thái, Jared Kushner, sẽ làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Vì sao California muốn tách khỏi Mỹ?

Đầu tuần này, một nhóm mang tên Đồng ý cho California độc lập đã khởi động một đề xuất kiến nghị tách California khỏi 49 bang còn lại của Mỹ.