Hai quan chức Cơ quan An ninh Nga (FSB) và một chuyên gia của hãng an ninh mạng Kaspersky đang đối mặt với tội phản quốc có liên quan tới Mỹ.

Thông tin trên vừa được hãng thông tấn Nga RT đăng tải. Theo RT, ông Ivan Pavlov, luật sư của một trong các nhân vật trên, đã xác nhận vụ việc với hãng tin Interfax.

{keywords}
Ảnh minh họa: RT/ Reuters

Cụ thể, 3 người bị cáo buộc “tội phản quốc” gồm Sergei Mikhailov, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh Thông tin của FSB, cấp phó Dmitry Dokuchayev và Ruslan Stoyanov, Trưởng bộ phận phụ trách điều tra của Kaspersky.

Pavlov không nói rõ ông đại diện cho thân chủ nào trong 3 người trên. Tuy nhiên, ông cho hay thân chủ của ông đã bác bỏ mọi cáo buộc. Cáo buộc không đề cập tới Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), luật sư cho biết thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về những thông tin liên quan đến vụ việc.

Dương Lâm