Các đường ống nước bị vỡ do nhiệt độ thấp kỷ lục đã gây ra tình trạng thiếu hụt nước sạch, buộc sân bay Memphis phải đóng cửa và khiến các bệnh viện phải vật lộn để duy trì điều kiện vệ sinh.

Theo AP, điện đã được khôi phục ở Texas song vẫn còn khoảng nửa triệu gia đình không có điện. thống đốc Texas Greg Abbott cho biết, khoảng 7 triệu người được lệnh phải đun sôi nước trước khi uống vì áp suất nước thấp có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống cung cấp nước.

Nhiệt độ lạnh giá khiến nhiều người phải làm những việc, tới những nơi mà họ chưa bao giờ tưởng tượng tới vài ngày trước đây do sợ bị lây virus corona.

Chùm ảnh của AP cho thấy tình cảnh khốn khổ của nhiều người Mỹ:

{keywords}
 
{keywords}
Một gia đình người Mỹ nối hệ thống sưởi để truyền khí ấm vào trong nhà
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 Bãi đỗ xe bị tuyết phủ trắng xoá
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 Đường ống nước bị vỡ do thời tiết lạnh giá. Ảnh Twitter
{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: Twitter

Hoài Linh

Hình ảnh nước Mỹ oằn mình chống đỡ mùa bão tuyết lịch sử

Hình ảnh nước Mỹ oằn mình chống đỡ mùa bão tuyết lịch sử

Dù Thống đốc Greg Abbott đã yêu cầu toàn bộ nhà máy điện ở Texas phải hoạt động trở lại, hàng trăm nghìn hộ dân tại tiểu bang này vẫn phải chịu cảnh khan hiếm điện nước giữa mùa bão tuyết.