{keywords}
Người Trung Quốc đi chơi Tết tại Bắc Kinh.
{keywords}
Cầu nguyện trước thềm năm mới ở Bogor, Tây Java.
{keywords}
Biểu diễn múa rồng tại Ciqikou, Trùng Khánh, Trung Quốc.
{keywords}
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn múa lân để chào mừng năm mới ở Chinatown, Sydney, Australia.
{keywords}
Linh vật của năm tại chùa Fo Guang Shan Dong ở Jenjarom, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia.
{keywords}
Khách tham quan bảo tàng búp bê hổ tại Bảo tàng khảo cổ học ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
{keywords}
Một nghệ sĩ chuẩn bị lên sân khấu trình diễn ở khu Chinatown, Australia.
{keywords}
Màn trình diễn đèn lồng ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
{keywords}
Cô Kim Chi, chủ hiệu Hương Giang Kim Hoàn ở Bankstown, Australia.
{keywords}
Xem trình diễn múa rồng ở công viên Jakarta, Indonesia.
{keywords}
Một phụ nữ diện trang phục Trung Quốc cổ truyền để chụp ảnh tại khu Chinatown, Bangkok, Thái Lan.
{keywords}
Một tín đồ chụp ảnh bên ngoài chùa Wat Mangkon Kamalawat, tại Bangkok.
{keywords}
Một nghệ sĩ trình diễn múa sư tử ở công viên Yamashitacho, khu Chinatown ở Yokohama, Nhật.
{keywords}
Bé gái đi lễ chùa tại Indonesia.
{keywords}
Người dân chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tại Belgrade, Serbia.
{keywords}
 
{keywords}
 

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

7 món ăn mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

7 món ăn mang lại may mắn dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

Một số món ăn Trung Quốc, phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt vào bữa tối đêm Giao thừa, được cho là sẽ mang lại may mắn trong năm mới.