RT đưa tin, các nhà chức trách đã tiến hành sơ tán khu vực vì lo ngại có thể xảy ra những vụ nổ mới.

{keywords}
Ảnh: Twitter/@SarahChanTH

Nhà máy Ming Dih nằm trong một ngôi làng bên ngoài thủ đô Thái Lan, chuyên sản xuất pallet nhựa và bọt xốp.

Từ cách xa 9km cũng có thể cảm thấy sức mạnh của vụ nổ. Truyền thông địa phương đưa tin, vụ nổ khiến một nhà ga tại sân bay Suvarnabhumi rung chuyển và chuông báo động nơi đây kích hoạt.

{keywords}
Ảnh: Twitter/@SarahChanTH

Tại hiện trường, lửa bùng lên dữ dội và nhấn chìm toàn bộ khu nhà xưởng – gồm 5 hoặc 6 kho hàng – cùng nhiều ngôi nhà trong bán kính 1km. RT dẫn thông tin từ báo chí địa phương cho biết có 21 người bị thương. 

{keywords}
Ảnh: Twitter/@FM91 Trafficpro

Hàng chục lính cứu hỏa đã vội vã tới hiện trường, với nhóm đầu tiên được nhìn thấy đưa những người bị thương ra ngoài. Vài giờ sau đó, lửa đã được dập tắt nhưng khói đen từ đống đổ nát vẫn tiếp tục tỏa bốc lên trên không. Bên trong khu nhà vẫn còn một số đám cháy nhỏ âm ỉ.

{keywords}
Ảnh: Twitter/@FM91 Trafficpro

Cảnh sát đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp trong phạm vi 5km do lo sợ có thêm những vụ nổ mới, bởi vẫn còn 3 thùng hóa chất bên trong nhà máy.

Các nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Thanh Hảo

Nổ lớn gần sân bay quốc tế Bangkok, nhiều người bị thương

Nổ lớn gần sân bay quốc tế Bangkok, nhiều người bị thương

Sáng sớm nay (5/7), nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy ở gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, làm ít nhất 11 người bị thương và buộc các cư dân trong khu vực đó phải sơ tán.