Đài truyền hình Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili thông báo hôm nay (1/10): "Một gián điệp làm việc tại Bộ Quốc phòng Iran đã bị kết án tử hình vì tội làm gián điệp cho Mỹ".

{keywords}
Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili

Theo ông Esmaili, ba cá nhân khác lĩnh án 10 năm tù vì các tội danh tương tự. Hai trong số này làm gián điệp cho Mỹ còn một trong số họ làm gián điệp cho Anh.

Hãng thông tấn Mirzan đưa tin, người lĩnh án tử hình đã kháng án lên Tòa án Tối cao.

Phán quyết trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang mạnh giữa Iran và các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh. Danh tính của các phạm nhân không được tiết lộ.

Ở Iran, rất nhiều tội mang khung án tử hình, trong đó có tội gián điệp và tội phản quốc.

Thanh Hảo