Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn chục người khác mất tích sau khi một chiếc phà bị lật tại vùng châu thổ Ayeyarwaddy, Myanmar.


30 người đã được cứu sống sau khi chiếc phà gặp nạn trên sông Ngawun vào khoảng 7h30 tối 7/4, sĩ quan cảnh sát Nay Lin Tun nói với hãng thông tấn AP. Có khoảng 66 người trên phà vào thời điểm nó va chạm với một tàu chở sỏi rồi bị lật.

{keywords}


Chiếc phà đang đi từ Pathein tới làng Yakhinekone. Hầu hết hành khách trên phà đều trở về từ một đám cưới.

"Các nhà chức trách tại cảng đang điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn", hãng thông tấn Reuters dẫn lời Kyaw Myint, một quan chức địa phương.

{keywords}

"Đó là một thảm kịch lớn vì có nhiều phụ nữ và trẻ em trên phà", chính trị gia Khin Zaw Lin nói thêm.

Tai nạn hàng hải khá phổ biến tại Myanmar, nơi nhiều người dân sử dụng tàu bè đông đúc, ọp ẹp để di chuyển.

{keywords}

48 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở quá tải bị lật trên sông Chindwin, miền trung Myanmar vào tháng 10/2016 và 64 người tử vong trong một tai nạn tương tự vào tháng 3/2015.

Sầm Hoa