Giới chức Mỹ làm việc tại lãnh sứ quán trong một thông cáo đăng tải trên Twitter đã lên án vụ tấn công này. “Chúng tôi lên án vụ tấn công bằng UAV xảy ra hôm 26/6 tại khu vực Kurdistan ở Iraq. Cuộc tấn công này rõ ràng đã vi phạm chủ quyền đất nước Iraq”, thông cáo ghi rõ.

{keywords}
Xác những chiếc UAV thực hiện vụ tấn công tại Erbil, Iraq hôm 26/6. Ảnh: Twitter

Trang tin Mehr News dẫn lời giới chức an ninh thành phố Erbil cho biết, vụ tấn công trên được tiến hành vào lúc 13h30 chiều 26/6 (giờ địa phương), khi ba quả tên lửa được phóng đi từ các UAV, hai quả trong số đó phát nổ. Sau đó, các UAV này đã bị bắn hạ.

Rất may, vụ tấn công trên không gây thiệt hại về người. Các cơ quan an ninh thành phố Erbil đang tiến hành điều tra nhóm vũ trang nào đứng đằng sau vụ tấn công.

Tuấn Trần

Tên lửa Katuysha rơi trúng căn cứ nhà thầu quân sự Mỹ ở Iraq

Tên lửa Katuysha rơi trúng căn cứ nhà thầu quân sự Mỹ ở Iraq

Bốn tên lửa Katyusha đã rơi trúng căn cứ của các nhà thầu quân sự Mỹ tại Iraq hôm 3/5.

Mưa rocket dội xuống thủ đô của Iraq

Mưa rocket dội xuống thủ đô của Iraq

Hàng loạt rocket đã rơi xuống gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq và còi báo động không kích đã vang lên bên trong trại Victory, nơi liên quân do Mỹ đứng đầu đang đóng quân.