{keywords}
 Sân bay quốc tế Baghdad. Ảnh: RT

RT và Reuters dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, vụ tấn công diễn ra vào tối muộn 22/4. Ít nhất ba quả rocket đã phát nổ ở khu vực lân cận sân bay, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội nhưng chưa được kiểm chứng cho thấy, khói bốc lên từ căn cứ quân sự Victory, nằm ở khu vực quanh sân bay.

Lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện và tháo ngòi nổ nhiều quả rocket chưa được bắn đi, hiện được đặt trên mái một ngôi nhà hoang.  

Sân bay quốc tế Baghdad từ lâu đã là mục tiêu của các vụ tấn công bằng rocket. Đầu tháng 1, ba quả rocket đã phát nổ gần sân bay. Trước đó, tháng 9/2020, hàng loạt rocket cũng dội xuống gần sân bay.

Khu vực gần sân bay, nơi có lính Mỹ đóng quân được cho là mục tiêu chính của các vụ tấn công thường xuyên.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công, song các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn trước đây thường đứng ra nhận trách nhiệm về những vụ việc tương tự.  

Hoài Linh

Mỹ quyết định rút hết binh sĩ chiến đấu còn lại ở Iraq

Mỹ quyết định rút hết binh sĩ chiến đấu còn lại ở Iraq

Giới chức Mỹ đã đồng ý rút toàn bộ lực lượng còn chiến đấu ở Iraq, và thời điểm rút quân sẽ dựa trên kết quả các cuộc hội đàm giữa hai bên.