Hãng tin Channel News Asia dẫn lời nhiều nhân chứng cho biết, những chiếc xe buýt chở đầy người đã rời khỏi nhà tù Insein ở thành phố Yangon, Myanmar. “Hôm nay, chúng tôi đã cho thả 360 nam giới và 268 phụ nữ khỏi nhà tù Insein”, một quan chức quản lý nhà tù giấu tên nói.  

{keywords}
Những người dân Myanmar tham gia biểu tình được thả sáng 24/3. Ảnh: AP

“Tất cả những người được thả bao gồm những người bị bắt trong các cuộc biểu tình, cũng như những người vi phạm giờ giới nghiêm ban đêm”, một thành viên thuộc nhóm tư vấn pháp lý nói khi ông này chứng kiến những chiếc xe buýt rời khỏi nhà tù.

Hãng tin Channel New Asia dẫn số liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ các tù nhân chính trị (AAPP) cho biết, ít nhất 2.000 người đã bị chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ trong các cuộc biểu tình kể từ sau cuộc chính biến hồi đầu tháng trước.

{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP
{keywords}
Xe buýt chở những người được thả tự do rời khỏi nhà tù. Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: AP

Xem thêm: Biểu tình căng thẳng ở Myanmar

Tuấn Trần

Quân đội Myanmar tung bằng chứng tố bà Aung San Suu Kyi nhận hối lộ

Quân đội Myanmar tung bằng chứng tố bà Aung San Suu Kyi nhận hối lộ

Chính phủ quân sự Myanmar hôm 23/3 đã chiếu video một cựu quan chức cấp cao của thành phố Yangon thừa nhận đã hối lộ tiền, vàng cho nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Người Myanmar thắp nến biểu tình trong đêm

Người Myanmar thắp nến biểu tình trong đêm

Những người phản đối chế độ quân sự của Myanmar đã thắp nến biểu tình đêm qua, bất chấp các chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh.