Chiến cơ Nhật đã phải cất cánh sau khi 4 tàu tuần duyên Trung Quốc tiến vào khu vực tranh chấp giữa hai nước ở gần chuỗi đảo tại biển Hoa Đông.

Theo CNA, Nhật đã gửi thư than phiền chính thức tới Trung Quốc về sự việc xảy ra hôm 18/5.

{keywords}
Ảnh: Japan Times

Tokyo cho hay, bốn tàu của Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải xung quanh chuỗi đảo không người ở mà Nhật gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Đi cùng các tàu này là một vật thể giống như máy bay không người lái.

Theo lực lượng tuần duyên Nhật, các vụ việc tương tự trên đã xảy ra nhiều lần song đây là lần đầu tiên, một vật thể như máy bay không người lái xuất hiện. Kể từ đầu năm nay, tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng tranh chấp 13 lần.

"Hành động đó khiến căng thẳng leo thang thang và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhật coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Tomomi Inada tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 19/5.

Nhật và Trung Quốc đã từ lâu tranh chấp chủ quyền về Senkaku/ Điếu Ngư.

  • Hoài Linh