“Đỉnh lũ đo được tại trạm thủy văn Thốn Nan ở thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn đập Tam Hiệp ngày 20/8 vượt mức 75.000 m3/giây. Đây là lưu lượng lũ cao nhất trạm này từng đo được, cũng là lưu lượng lớn nhất chảy vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp từ trước tới nay”, Cục trưởng Cục Thủy văn sông Dương Tử, ông Trương Thế Minh trả lời phỏng vấn tờ Kinh tế Trung Quốc nói.

{keywords}
Đập Tam Hiệp lần đầu mở 11 cửa xả. Ảnh: Cnhubei

Để đối phó với đỉnh lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, cơ quan quản lý đập Tam Hiệp ngày 20/8 đã cho mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng nước xả xuống hạ lưu lên tới mức 49.200 m3/giây.

Video: Đập Tam Hiệp lần đầu mở 11 cửa xả lũ. Nguồn: Haokan

Tuấn Trần

Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ, nước cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu

Đập Tam Hiệp mở 10 cửa xả lũ, nước cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu

Cơ quan quản lý đập Tam Hiệp hôm 19/8 đã cho mở 10 cửa xả lũ nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt đối với công trình này.

Đập Tam Hiệp chịu đợt lũ khủng khiếp nhất từ năm 2003

Đập Tam Hiệp chịu đợt lũ khủng khiếp nhất từ năm 2003

Hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, hôm nay (19/8), đối mặt đợt lũ nghiêm trọng nhất kể từ khi bắt đầu chứa nước năm 2003.