Hãng tin RT dẫn lời ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya, nói rằng các thuộc tính bảo vệ của vắc-xin sẽ không bị thay đổi trong thời gian ít nhất 2 năm.

{keywords}
Vắc-xin Nga có thể phòng Covid-19 ít nhất hai năm. Ảnh: Reuters

Hôm 11/8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Bộ Y tế nước này đã cấp phép cho loại vắc-xin Covid-19 mang tên Sputnik V do Viện Nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga cùng phát triển. Tổng thống Putin nhấn mạnh sự ra đời của vắc-xin Covid-19 là “bước tiến vô cùng quan trọng đối với thế giới”.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, Sputnik V có độ an toàn và hiệu quả cao trong phòng chống Covid-19. Vắc-xin được thử nghiệm ngày 18/6 trên 38 tình nguyện viên. Tất cả đã tạo được hệ miễn dịch. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã rời khỏi cơ sở nghiên cứu vào ngày 15/7 và nhóm thứ hai vào ngày 20/7.

Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, “tất cả tình nguyện viên đều không gặp phải những biến chứng nghiêm trọng” sau khi tiêm vắc-xin.

Diễn biến dịch Covid-19 toàn cầu

Trong khi đó, tình hình bệnh dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, với số ca nhiễm mới không ngừng tăng lên ở các điểm nóng. Theo số liệu thống kê trên trang Worldometer tính tới 6h30 sáng 14/8, toàn thế giới đã có hơn 21 triệu người mắc Covid-19, trong đó số người tử vong là hơn 752 nghìn ca.

Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ, ổ dịch lớn thứ ba thế giới, đã tăng chóng mặt trong 24 giờ qua với 64.142 trường hợp, đưa tổng số người bệnh ở quốc gia này lên 2.459.613. Số ca tử vong trong ngày là 1.006, nâng tổng số ca tử vong lên 48.144.

Vùng dịch lớn thứ hai thế giới cũng có mức tăng mạnh số ca nhiễm mới với 54.402 trường hợp, trong khi số ca tử vong trong ngày 13/8 là 1.200. Hiện tổng số ca nhiễm của Brazil đang là 3.224.876, trong đó số người tử vong là 105.463.

Mỹ, quốc gia chịu tác động mạnh nhất thế giới bởi Covid-19, đã ghi nhận thêm 53.380 ca nhiễm mới và 1.206 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số người bệnh của Mỹ là 5.413.682, trong đó bao gồm 170.337 người đã thiệt mạng kể từ đầu dịch tới nay.

Tổng thống Donald Trump cho biết, chính phủ sẽ cung cấp 125 triệu khẩu trang có thể tái sử dụng cho các học khu trên khắp nước Mỹ, đồng thời thúc giục các bang cho phép học sinh quay lại trường. Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, trẻ em nhiễm Covid-19 ít có triệu chứng nặng.

Tại Đông Nam Á, Philippines đang là nước có số ca nhiễm cao nhất khu vực với 147.526 trường hợp, tăng thêm 4.002 ca trong ngày 13/8. Tuy nhiên, số ca tử vong của Philippines là 2.426 người, thấp hơn nhiều so với Indonesia, quốc gia đứng thứ nhì khu vực về tổng số ca nhiễm.

Theo thống kê trên Worldometers, tổng số ca nhiễm của Indonesia hiện là 132.816 người, trong đó bao gồm 5.968 trường hợp đã tử vong.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Dương Lâm

Tổng thống Philippines không thể tiêm ngay vắc-xin Covid-19 của Nga

Tổng thống Philippines không thể tiêm ngay vắc-xin Covid-19 của Nga

Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ ngay lập tức thử vắc-xin ngừa Covid-19 mới của Nga, nhưng thực tế, ông sẽ không thể thực hiện được điều này vì chính các quy định của Philippines. 

Nga nhận đặt hàng một tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19

Nga nhận đặt hàng một tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19

Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vắc-xin ngừa virus corona sau chưa đầy hai tháng thử nghiệm trên người.