Tổng thống Nga Putin ngày 30/7 khẳng định, vì các chính sách của Mỹ, hơn 750 nhân viên ngoại giao nước này sẽ phải rời lãnh thổ Nga. Số lượng này không hề nhỏ đồng thời dấy lên thắc mắc tại sao có nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga đến vậy?

Đài BBC (Anh) dẫn một vài ước tính cho biết có khoảng 1.200 nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại đại sứ quán của nước này ở Moscow và lãnh sự quán ở nhiều tỉnh thành khác khắp nước Nga.

{keywords}
Đại sứ quán Mỹ tại Moscow

Nga và Mỹ duy trì nhiều lĩnh vực hợp tác chung quan trọng như đảm bảo an ninh về vũ khí hạt nhân ở cả hai quốc gia, giảm chiến sự tại Syria, chống lại các nhóm khủng bố. Bên cạnh đó, mỗi năm Mỹ còn xuất khẩu hàng tỉ USD hàng hóa đến Nga. Do vậy, các quan chức Mỹ cho rằng việc giám sát hoạt động của Nga và giữ cập nhật với các phương diện khác nhau của mối quan hệ đòi hỏi nhiều hỗ trợ tại Moscow.

Từ đó những nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga có được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau ở những địa điểm khác nhau. Hầu hết họ làm việc tại Moscow, nhưng cũng có một số công tác tại văn phòng ở Vladivostok, St Petersburg và Yekaterinburg.

Tại Moscow và các thành phố khác, nhân viên người Mỹ tham gia trong quá trình xét duyệt thị thực cho người Nga muốn đến Mỹ du lịch. Bên cạnh đó, họ viết nhận xét cho các quan chức ở Washington về nhân quyền, lao động và các vấn đề khác tại Nga.

Một số người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và sáng kiến sức khỏe cộng đồng, ví dụ như giúp bảo vệ động vật quý hiếm và bệnh nhiễm trùng. Một số người Mỹ tại Nga lại làm việc cho các cơ quan chính phủ khác như Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)…

Tuy nhiên không phải tất cả nhân viên làm việc tại đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ tại Nga là công dân xứ sở cờ hoa mà họ còn là người dân bản địa.

BBC dẫn thống kê của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2013 cho biết, trong 1.279 người làm việc tại đại sứ quán ở Moscow, có 934 lao động là người Nga. Những nhân viên này đảm nhiệm những công tác như tổ chức sự kiện, sửa máy tính, xét duyệt thị thực…

  • Theo Báo Tin Tức
Putin yêu cầu hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Nga

Putin yêu cầu hàng trăm nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tổng cộng 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi nước ông vì chính sách của chính Washington.

Nga trả đũa các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Nga trả đũa các lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Nga vừa trả đũa các lệnh trừng phạt mới của Mỹ bằng cách yêu cầu Washington cắt giảm số lượng các nhân viên ngoại giao chỉ còn 455 người và tịch thu một vài bất động sản tại thủ đô Moscow.

Lưỡng viện Mỹ nhất trí lệnh trừng phạt mới với Nga

Lưỡng viện Mỹ nhất trí lệnh trừng phạt mới với Nga

Thượng viện Mỹ hôm 27/7 đã bỏ phiếu thông qua dự luật về các biện pháp trừng phạt mới với Nga, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.