Một vụ xả súng xảy ra hôm 21/4 tại chi nhánh Cơ quan An ninh Liên bang Nga ở Viễn Đông, làm hai người thiệt mạng. Tay súng bị tiêu diệt sau đó.

Theo hãng thông tấn Tass, tay súng tiến vào phòng tiếp đón ở chi nhánh địa phương của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở thành phố Khabarovsk, rồi nã đạn. Một nhân viên FSB và một dân thường đã thiệt mạng. Một người dân khác cũng bị thương.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tay súng sau đó đã bị tiêu diệt.

Hãng thông tấn Nga cho hay, tay súng được nhận dạng là A.V.Konev, sinh năm 1999, người địa phương. FSB cho hay, có tin nói rằng tay súng thuộc một nhóm theo chủ nghĩa phát xít mới. Tuy nhiên, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi phiến quân IS nổ súng ở thủ đô Paris của Pháp làm một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Dương Lâm