Trước buổi tập chiều 25/5, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trân trọng đọc nguyên văn lá thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm tình cảm và đặt niềm tin rất lớn vào tập thể đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

{keywords}
Tuyển Việt Nam nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết: “Tiếp nối những thời khắc hào hùng trong các giải đấu khu vực thời gian qua, hôm nay đoàn quân chiến binh sao vàng thân yêu của đất Việt lên đường hướng tới mục tiêu cao hơn, giành tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng (vòng 3, khu vực châu Á) giải bóng đá thế giới World Cup 2022.

Những biển cờ sao vàng rực đỏ trong tim người hâm mộ cả nước sẽ như dõi theo, động viên, nâng bước Đội tuyển chúng ta và tin rằng dưới sự chỉ đạo của “Thầy Park” và Ban huấn luyện, các cầu thủ chiến binh sao vàng thân yêu sẽ càng thêm gắn kết đồng đội, bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết mình, rực sáng trong mỗi đường bóng lăn, nâng tầm bóng đá Việt trên đấu trường thế giới. Hãy vững bước tiến lên dưới cờ đỏ sao vàng Tổ quốc thân yêu!”.

{keywords}
Tuyển Việt Nam quyết giành vé vào vòng cuối vòng loại World Cup 2022

Trước sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thầy trò HLV Park Hang Seo vô cùng xúc động và hứa nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng ý chí và tinh thần Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chiều 26/5, thầy trò HLV Park Hang Seo lên đường sang UAE bằng chuyên cơ. Chuyến bay cất cánh lúc 16h10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến tới Dubai (UAE) vào 19h40 giờ địa phương (22h40 giờ Việt Nam).

Ngày 31/5, tuyển Việt Nam có màn tổng duyệt với Jordan, trước khi bước vào 3 trận gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và chủ nhà UAE (15/6).

Sau 5 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có 11 điểm, dẫn đầu bảng G. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành 4-6 điểm trong 3 trận đấu còn lại.

Video tuyển Việt Nam 1-0 UAE:

Song Ngư