Sáng 4/9, HLV Park Hang Seo có cuộc họp nội bộ với tuyển Việt Nam. Ở cuộc họp này, HLV Park Hang Seo thông báo tuyển Việt Nam chia tay Hồ Tuấn Tài và Lê Tiến Anh.

Trước đó, hai cầu thủ trên không được HLV Park Hang Seo đăng ký trong danh sách thi đấu trận ra quân gặp Saudi Arabia. Tưởng như chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ 2 học trò chuẩn bị cho trận gặp Australia, nhưng cuối cùng ông đã nói lời chia tay với Tiến Anh và Tuấn Tài.

{keywords}
Tuấn Tài (hàng cuối) chính thức chia tay tuyển Việt Nam 

Sau khi loại 2 cầu thủ, HLV Park Hang Seo chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. 

Đặc biệt, theo một số nguồn tin, HLV Park Hang Seo triệu tập gấp tiền đạo Công Phượng lên tuyển Việt Nam. Dự kiến tiền đạo CLB HAGL hội quân cùng các đồng đội vào ngày 5/9.

{keywords}
HLV Park Hang Seo khá đau đầu về chuyện nhân sự

Cũng liên quan tới vấn đề lực lượng, sau khi trở về nước từ chuyến làm khách trên tại Saudi Arabia, 4 cầu thủ gồm Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Trọng Hoàng đã được các bác sĩ đưa đi bệnh viện khám trong sáng 4/9, khi có dấu hiệu căng cơ.

Tuyển Việt Nam có buổi tập vào chiều 4/9. Thông tin từ VFF, tuyển Australia có mặt tại Hà Nội vào tối 4/9. Trận tuyển Việt Nam và Australia diễn ra lúc 19h ngày 7/9 trên SVĐ Mỹ Đình.

Video tuyển Việt Nam 1-3 Saudi Arabia:

Đại Nam

Trọng tài Qatar bắt trận tuyển Việt Nam - Australia

Trọng tài Qatar bắt trận tuyển Việt Nam - Australia

FIFA công bố danh sách tổ trọng tài điều hành trận tuyển Việt Nam - Australia ngày 7/9.

Tuyển Việt Nam: Những điểm sáng sau thất bại Saudi Arabia

Tuyển Việt Nam: Những điểm sáng sau thất bại Saudi Arabia

HLV Park Hang Seo chắc chắn hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện trước Saudi Arabia nên có thể thẳng thắn, tuyển Việt Nam được nhiều hơn là mất...

Tuyển Việt Nam được dự đoán cơ hội đi tiếp cao hơn Trung Quốc

Tuyển Việt Nam được dự đoán cơ hội đi tiếp cao hơn Trung Quốc

Trang We Global Football phân tích cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam sau trận thua Saudi Arabia chỉ còn 1,88%, nhưng vẫn cao hơn Trung Quốc.