Sau những thay đổi của LĐBĐ châu Á (AFC) về các lượt tiếp theo vòng loại World Cup 2022, Thái Lan vạch kế hoạch mới để đua cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, ngoài việc tập trung để tập chiến thuật và gắn kết với nhau, Thái Lan sẽ tìm đối thủ đá giao hữu trong tháng 5, một tháng trước khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.

{keywords}
Thái Lan đang tìm "quân xanh" trước khi trở lại cuộc đua vòng loại World Cup 2022 với tuyển Việt Nam

Tháng 10/2020, Thái Lan từng đá giao hữu với Nakhon Pathom - đội bóng đang chơi ở Thai League 2 (thua 0-1).

Việc thi đấu với các CLB nhỏ không có nhiều ý nghĩa về mặt cọ sát, nên HLV Akira Nishino muốn tìm kiếm đối thủ mạnh hơn.

Cụ thể, HLV Akira Nishino muốn tìm một đội tuyển làm "quân xanh" cho Thái Lan.

Ông Akira Nishino hiện vẫn đang ở Nhật Bản, chưa thể trở lại Thái Lan do tình hình phức tạp của Covid-19.

Thai League đã trở lại sau thời gian gián đoạn, nên FAT muốn ông Nishino trở lại sớm nhất để bắt tay vào công việc tuyển quân.

Kế hoạch chuẩn bị cho "Voi chiến" được nhà cầm quân 65 tuổi này trao đổi cùng Tổng Thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Parit Suphaphong.

Thái Lan có hai giải pháp: mời đối thủ đến thi đấu, hoặc đá trên sân một đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.

Dù chọn đối thủ theo giải pháp nào cũng cần cách ly, và có các biện pháp y tế tốt nhất để tránh lây nhiễm Covid-19.

"Kế hoạch cụ thể về sự chuẩn bị của Thái Lan sẽ được đưa ra từ nay đến cuối tháng", TTK Parit Suphaphong cho biết.

Thái Lan từng gửi đề nghị lên AFC để xin tổ chức các trận còn lại của bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, khả năng thành công không cao.

Ở bảng G, Thái Lan đang xếp thứ 3 với 8 điểm. "Voi chiến" cách ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam 3 điểm.

HLV Akira Nishino và FAT không giấu tham vọng đua tranh ngôi đầu với Việt Nam, để tìm chiếc vé vào giai đoạn 3.

Thái Lan còn 3 trận đấu, lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

Tuyển Việt Nam: Chờ 'cú hích' lấy may năm 2021 của thầy Park

Tuyển Việt Nam: Chờ 'cú hích' lấy may năm 2021 của thầy Park

Bóng đá Việt Nam có rất nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021, và nhiệm vụ đầu tiên chính là lấy vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

TT