Ở lần công bố này, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 6,01 điểm và vẫn đứng thứ 98 thế giới với tổng điểm 1218,55. "Những chiến binh sao vàng" tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 17 châu Á.

{keywords}
Tien-Linh-viet-nam-trung-quoc.jpg

Tính từ đợt công bố lần trước tới nay, thầy trò HLV Park Hang Seo đã trải qua 3 trận đấu. Ngoài trận hòa Thái Lan 0-0 ở lượt về bán kết AFF Cup 2020, Quang Hải và các đồng đội đã thi đấu thêm 2 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với thất bại 0-4 trước Australia và chiến thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc.

Tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau tuyển Việt Nam vẫn là Thái Lan (hạng 112, tăng 3 bậc). Các vị trí tiếp theo lần lượt là Philippines (129), Myanmar (152), Malaysia (154) và Indonesia (160, tăng 4 bậc) và Singapore (161). 

Top 10 châu Á lần lượt là Iran (hạng 21), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Australia (37). Đáng chú ý, Trung Quốc sau hai thất bại trước Nhật Bản và Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã bị trừ tới 24 điểm và tụt một bậc.

{keywords}
Thứ hạng FIFA của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á 

Top 10 FIFA tháng 2/2022 chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó là việc tuyển Anh đã mất vị trí thứ 4 vào tay Argentina. Dẫn đầu thế giới vẫn là đội tuyển Bỉ với 1.828,45 điểm, hai vị trí tiếp theo gồm Brazil và Pháp. Trong top 10 còn có sự góp mặt của Italy (6), Tây Ban Nha (7), Bồ Đào Nha (8), Đan Mạch (9) và Hà Lan (10).

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc:

Thiên Bình

Tuyển Việt Nam: Để giấc mơ World Cup không còn xa

Tuyển Việt Nam: Để giấc mơ World Cup không còn xa

Tuyển Việt Nam giữ mục tiêu tham dự World Cup 2026 và để giấc mơ ấy không xa, bóng đá Việt Nam cần xắn tay vào ngay từ bây giờ...

Tuyển Việt Nam đổi mới: Khi quân bầu Đức thất thế

Tuyển Việt Nam đổi mới: Khi quân bầu Đức thất thế

Tuyển Việt Nam có trận thắng lịch sử trước Trung Quốc nhưng dấu ấn quân bầu Đức thực sự nhạt nhoà khiến nhiều người tự hỏi phải chăng họ đang thất thế trong mắt HLV Park Hang Seo.