The Sun cho hay, cuộc hội ngộ bất ngờ của Ronaldo với MU vào hè này, đã giúp giá trị CLB tăng lên 550 tỷ bảng chỉ sau ít tuần.

{keywords}
Ronaldo không chỉ tạo ảnh hưởng trên sân với MU mà còn giúp những ông chủ Mỹ của CLB kiếm được không ít tiền

Cụ thể hơn, vào ngày 4/8, giá cổ phiếu MU đã ở mức 11,70 bảng với giá trị thị thường của đội bóng là 1,92 tỉ bảng, nhưng đã tăng lên lần lượt là 12,72 bảng và 2,08 tỉ bảng vào ngày 26/8.

Tuy nhiên, 24h sau tin tức gây địa chấn – MU xác nhận đưa Ronaldo trở lại Old Trafford, giá cổ phiếu của CLB đã tăng lên tới 13,46 bảng và giá trị thị trường lên 2,19 tỷ bảng.

Kể từ đó, sự gia tăng giá trị cổ phiếu của MU lên mức đỉnh là 15,09 bảng vào ngày 27/9 và giá thị trường của CLB là 2,46 tỷ bảng, tức tăng 550 triệu bảng trong 54 ngày.

Các ông chủ MU – gia đình nhà Glazer cảm thấy vô cùng sáng suốt vì đã gật đầu để đưa huyền thoại số 7 của họ trở lại sau 12 năm.

Ngoài giá trị tài chính, Ronaldo cho thấy phong độ hàng đầu trên sân với 5 bàn thắng cho MU chỉ sau 6 trận. Chỉ hơi tiếc, Quỷ đỏ để lỡ 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất.

L.H

MU có Ronaldo càng không thể so Man City, Liverpool và Chelsea

MU có Ronaldo càng không thể so Man City, Liverpool và Chelsea

Không chỉ Solskjaer chịu sức ép mà Ronaldo cũng bị xem là ‘vấn đề’ tại Old Trafford khi MU chơi không tốt, chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất.