Thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, tại BV có trường hợp bé trai bị mẹ bỏ rơi khi mới 2 ngày tuổi.

Hiện các nhân viên của BV đang thay nhau chăm sóc cháu bé.

Một lãnh đạo BV cho biết, tối ngày 5/8, một cô gái chuyển dạ đến BV để sinh.

{keywords}
Bé trai 2 ngày tuổi được nhân viên bệnh viện chăm sóc

Tại đây, sản phụ khai tên H.T.T.T (27 tuổi, trú xã Ea Bar, Buôn Đôn).

Sau khi nhập viện khoảng 10 phút, sản phụ sinh được một bé trai nặng 3kg.

Đến trưa ngày hôm sau, bác sĩ thông báo sản phụ đưa bé đi tiêm phòng thì không thấy người này đâu nữa.

Lúc này, các sản phụ nằm chung phòng cho biết, người mẹ đã bỏ đi để lại con cùng đồ đạc.

Vị lãnh đạo BV cho biết thêm, khi sản phụ vào viện, bác sĩ hỏi thăm tình hình thì người này kể, người thân bận đi đám cưới nên phải tự chạy xe máy một mình đến viện sinh con.

Cũng theo vị này, hiện sức khỏe cháu bé tốt. Khi biết hoàn cảnh, nhiều người ngỏ ý muốn nhận cháu bé về làm con. Phía BV đã trình báo công an và chính quyền địa phương để làm các thủ tục theo quy định.

Bé trai còn nguyên dây rốn bọc túi nilon bỏ rơi ở Quảng Ngãi

Bé trai còn nguyên dây rốn bọc túi nilon bỏ rơi ở Quảng Ngãi

 Bé trai còn nguyên dây rốn được treo trên xe một người dân đang dựng bên đường. Cháu bé sau đó được người dân chung tay chăm sóc.  

Trùng Dương