Chiều nay, Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính tỉnh cho biết, trưa nay (4/11), lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong 2 vụ sạt lở ở xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) phải tạm dừng tìm kiếm do mưa lớn.

Cụ thể, hàng trăm chiến sĩ, Công an huyện Phước Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng khác, đã chia thành 2 nhóm tìm kiếm 4 người dân, cán bộ mất tích trong 2 vụ sạt lở tại xã Phước Lộc.

{keywords}
Chiều 4/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ sạt lở ở Trà Leng
{keywords}
Ngày mai, lực lượng tìm kiếm 4 nạn nhân đang mất tích tại xã Phước Lộc sẽ dừng tìm kiếm do bão số 10 đổ bộ

Một nhóm tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Phước Lộc) vùi lấp anh Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn xã và anh Hồ Văn Sợ - cán bộ dân vận xã Phước Lộc khi giúp người dân thôn 1 tránh bão số 9. Thi thể anh Độ đã được tìm thấy, anh Sợ vẫn đang mất tích.

Nhóm khác tìm kiếm tại hiện trường vụ sạt lở thôn 3 (xã Phước Lộc) lùi lấp 11 người dân, 8 thi thể đã được tìm thấy, 3 người khác vẫn đang mất tích.

“Ngày mai (5/11), các lực lượng này sẽ tạm dừng tìm kiếm 4 người dân đang mất tích do mưa lớn và tránh bão số 10 chuẩn bị đổ bộ”, ông Hà nói.

Trong khi đó, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hôm nay, hơn 500 cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt lở thôn 1 (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Các lực lượng chia thành 2 mũi tìm kiếm. Một mũi tiếp tục đào bới khu vực hiện trường, mũi khác dùng thuyền máy tìm kiếm trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

{keywords}
Các lực lượng tìm kiếm ở Trà Leng sẽ dừng tìm kiếm vào ngày mai, do bão số 10

“Trưa nay, một thi thể được tìm thấy trên lòng hồ thủy điện, cách hiện trường vụ sạt lở gần 3km. Như vậy, vụ sạt lở thôn 1 (xã Trà Leng) lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể, 13 người khác đang mất tích”, ông Bửu nói.

Theo ông Bửu, hiện nay thời tiết ở Trà Leng tiếp tục mưa lớn gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

“Ngày mai, lực lượng cứu hộ sẽ tạm dừng tìm kiếm để tránh bão số 10, sau bão sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm”, ông Bửu nói.

Gỗ phủ kín mặt nước trên lòng hồ thủy điện ở Quảng Nam

Gỗ phủ kín mặt nước trên lòng hồ thủy điện ở Quảng Nam

Lũ từ thượng nguồn cuốn theo hàng ngàn mét khối gỗ lấp kín mặt nước sông Leng, lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2.

Lê Bằng

 

Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn.

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.mienTrung

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.