Tại chợ hoa Tết TP Hạ Long năm nay nhiều người trầm trồ khi ngắm cây đào lớn nhất được đặt tại quảng trường 30/10. Theo nhà vườn Phúc An (chủ sở hữu), đây là cây đào đá cổ 50 năm tuổi ở huyện Bình Liêu.

Cây cao 6m, tán vươn rộng 6m là giống đào phai 5 cánh. Cây có gốc lớn, cành uốn lợn với dáng "vờn mây gọi gió", nụ nhiều và bắt đầu nở. Cây đào này được nhà vườn bán đấu giá với giá khởi điểm là 100 triệu đồng từ ngày 27/1.

Nhà vườn trích 40% trong trị giá khởi điểm đấu giá để làm từ thiện, ủng hộ cho những người khuyết tật, trẻ em nghèo vượt khó, người già neo đơn ở Quảng Ninh. Đặc biệt, nếu người mua trả cao hơn giá khởi điểm thì toàn bộ số tiền dư sẽ tiếp tục được dùng để ủng hộ các quỹ từ thiện.

Hiện cây đào đã được một đại gia mua lại với giá rất cao, sắp được chuyển đi.

{keywords}
Cây đào cổ 50 tuổi "khủng" nhất chợ hoa Tết TP Hạ Long

Tại chợ hoa Tết TP Hạ Long, năm nay do dịch bệnh nên quy mô không mở rộng. Số lượng đào, quất và cây cảnh chơi Tết hiện vẫn còn nhiều vì người đi mua ít hơn người đi ngắm. Tất cả các gian hàng bán hoa đều phải có mã QR để khách tới mua khai báo y tế.

Một số hình ảnh cây đào cổ được bán đấu giá tại chợ hoa Tết TP Hạ Long:

{keywords}
Nhiều người trầm trồ trước độ to lớn của cây đào
{keywords}
Cây đào cao 6m, tán vươn rộng 6m
{keywords}
Cây đào nhiều nụ, cành uốn lượn
{keywords}
Đây là giống đào phai 5 cánh nổi tiếng
{keywords}
Người dân mải mê ngắm cây đào 50 tuổi đã được 1 đại gia mua với giá cao
{keywords}
Năm nay, chợ hoa Tết TP Hạ Long không mở rộng bằng mọi năm
{keywords}
Quất cảnh, đào Tết vẫn còn nhiều vì người mua ít
{keywords}
Tất cả các gian hàng đều phải có mã QR để khách hàng khai báo y tế
{keywords}
Dịch vụ cho thuê đào, mai ngày Tết 
{keywords}
Hoa đào nở rộ chờ khách đến mua
{keywords}
Nhiều người tới ngắm nhưng chưa chịu "xuống" tiền
{keywords}
Chủ gian hàng làm hồ nước để giữ hoa tươi lâu hơn

Phạm Công

Đào thế độc, lạ ở miền Bắc tràn ngập chợ hoa TP.HCM

Đào thế độc, lạ ở miền Bắc tràn ngập chợ hoa TP.HCM

Các chợ hoa tại TP.HCM trưng bày hàng nghìn gốc hoa đào được vận chuyển từ Bắc vào để phục vụ Tết Nguyên đán