Vụ cháy xảy ra khoảng 13h30 chiều 1/7 tại một rừng keo ở khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ). 

Ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi một diện tích lớn của rừng keo trên. Do có gió, dưới đất lại tập trung lượng lớn lá keo khô nên đám cháy lan rộng hơn. 

{keywords}

Hiện trường vụ cháy rừng

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến đồi keo để dập lửa.

Đến 15h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng đã đến khu rừng trên để kiểm tra diện tích rừng bị cháy, phối hợp dập lửa.

Qua đo đếm diện tích bị cháy khoảng 4ha rừng keo.

Theo Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, từ ngày 26-30/6, tại huyện Phú Ninh và huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã xảy ra 3 vụ cháy rừng keo, thiệt hại 12ha.

{keywords}

Đến 15h chiều nay, vụ cháy ở Quảng Nam được khống chế

 

{keywords}

Khoảng 4ha rừng keo bị thiêu rụi

 

Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió mạnh

Phó Thủ tướng: Chưa thể dùng trực thăng chữa cháy rừng khi gió mạnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, chưa thể sử dụng trực thăng chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết gió phơn thổi mạnh như hiện nay.

Lê Bằng