Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Y Quang B'Krông và bà  Mai Thị Xuân Trung tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Đắk Nông

Tiếp đó, với số phiếu đạt tỉ lệ 100%, Đại tá Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Văn Chiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IV.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh và ông Lê Trọng Yên tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IV.

Kỳ họp đã bầu 17 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 27 Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo VGP

Ông Phạm Viết Thanh làm chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Phạm Viết Thanh làm chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII đã bầu ông Phạm Viết Thanh làm Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh này.