Ngày 25/11, cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã cho gia đình bảo lãnh đối với Đỗ Phước Sang (35 tuổi, ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung) để điều tra hành vi vô ý gây chết người. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 22/11, Sang cùng vợ là V.L.T. (32 tuổi) đến nhà người bạn uống bia. Sau đó, chị T. về trước và cùng hai con nhỏ 5 và 12 tuổi lên gác ngủ. Còn Sang ở lại nhậu.

Đến khuya, Sang về đến nhà là tiệm tạp hóa ở TP Sa Đéc và khoảng 1 tiếng sau xảy ra vụ cháy. 

Vụ cháy làm chị T. và hai con ngủ trên gác tử vong. Sang bị bỏng nặng. Tiệm tạp hóa bị thiêu rụi.

Công an TP Sa Đéc đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Sau hai ngày điều trị, tối 24/11, Sang được bác sĩ cho xuất viện. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai, bước đầu Sang thừa nhận đã gây ra vụ cháy, khiến vợ và hai con tử vong.

Theo lời khai ban đầu, khuya hôm xảy ra vụ việc, Sang đi nhậu về đến nhà. Do bực tức cá nhân, Sang đã đập phá đồ đạc, trong đó có bình ga mini phát nổ, gây cháy. Khi xảy ra cháy, Sang đã cố gắng dập lửa và cứu vợ con nhưng bất thành.

T.Chí  

Hai mẹ con chết cháy trong căn nhà có bình chứa xăng, bật lửa

Hai mẹ con chết cháy trong căn nhà có bình chứa xăng, bật lửa

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến hai mẹ con tử vong, cảnh sát đã thu giữ bình chứa xăng, bật lửa. dao.