Một lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái tối nay xác nhận, ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái bị đột quỵ đầu giờ chiều nay trong lúc làm việc.

Lãnh đạo BV đa khoa cho hay, ông Đán được gia đình đưa nhập viện cấp cứu có biểu hiện đột quỵ và không qua khỏi.

Bí thư Thành ủy TP Yên Bái Đỗ Đức Minh cho biết, ông Đán tử vong do bệnh nhồi máu cơ tim.

Ngày 15/8, ông Hoàng Xuân Đán, Chủ tịch UBND TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) có biểu hiện đột quỵ nên gia đình đã đưa đến BV đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu, tuy nhiên ông Đán đã tử vong tại bệnh viện lúc 13h chiều nay.

Ông Hoàng Xuân Đán SN 11/10/1974 (quê quán tại xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Trước khi làm Chủ tịch UBND TP Yên Bái, ông từng là công chức Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái (1995-2004); Công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái (2004-2010).

{keywords}
Ông Hoàng Xuân Đán phát biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Lục Yên

Từ năm 2012 đến 2013, ông là Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái về Phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến 2019, ông là Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Từ năm 2019 đến tháng 4/2020, ông là Phó chủ tịch UBND huyện Lục Yên. Từ tháng 4/2020 đến nay, ông được HĐND TP Yên Bái bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Yên Bái.

Ngày 1/4/2020, HĐND TP Yên Bái bầu ông Hoàng Xuân Đán - Phó bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Yên Bái đến nay.

Thi thể ông Hoàng Xuân Đán đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Hình ảnh khác lạ của TP Hải Dương ngày đầu cách ly toàn xã hội

Hình ảnh khác lạ của TP Hải Dương ngày đầu cách ly toàn xã hội

Từ 0h ngày hôm nay (14/8), người dân TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thực hiện việc cách ly xã hội, áp dụng các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch Covid-19.

Nhị Tiến - Đoàn Bổng