Bạn đọc Chi Hà nhờ giải đáp: “Tôi đang ở Hà Nội, không có việc làm nên có nguyện vọng muốn về Thanh Hoá. Cho tôi hỏi, tôi muốn về quê cần giấy tờ gì? cần đăng ký như thế nào?"

Còn bạn đọc ở địa chỉ email dat.tonny...@gmail.com đặt câu hỏi: “Hiện tại, mình đang làm việc ở Hà Nội. Giờ mình muốn về Từ Sơn (Bắc Ninh) thì cần phải có những giấy tờ gì?”.

Bạn đọc ở địa chỉa email hoa0168215…tn@gmail.com băn khoăn: “Tôi và chồng đang ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), thuộc vùng xanh an toàn đã thực hiện nghiêm giãn cách 1 tháng và cũng đã được xét nghiệm thí điểm mỗi nhà 1 người. Giờ, tôi muốn về quê ở Đại Từ (Thái Nguyên). Xin hỏi, vợ chồng tôi ra khỏi Hà Nội cần giấy tờ gì?”

Bạn đọc ở địa chỉ chinh...@gmail.com cho hay: “Tôi hộ khẩu ở Hà Nội, quê Thái Bình, đã tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19. Tôi có việc quan trọng muốn từ Hà Nội về quê Thái Bình và quay trở lại Hà Nội sau 1 tuần. Kính mong quý Báo hỏi cơ quan chức năng và tư vấn giúp tôi sẽ phải làm những thủ tục gì và chuẩn bị các giấy tờ gì?”.

{keywords}
Hà Nội sẽ siết chặt kiểm tra việc ra đường của người dân

Trả lời:

Hà Nội vừa tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn TP để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong Công điện số 19 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội được Chủ tịch UBND TP ký mới đây nêu rõ, Hà Nội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố; thôn xóm cách ly với thôn xóm; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh.  

TP tiếp tục yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Trong những ngày tới, TP sẽ tiếp tục giám sát chặt người ra đường.

Trước đó, vào ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong công điện ghi rõ, các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Lãnh đạo tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình.

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh như Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hoá... đã ra văn bản dừng tiếp nhận người dân về từ vùng có dịch Covid-19 đang thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1/8.

Như vậy, trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội, trừ những người di chuyển vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất được cấp phép, người dân cần tuân thủ quy định “ai ở đâu ở yên đấy”, khắc phục khó khăn, cùng các cấp chính quyền chống dịch. 

Trong thời gian Hà Nội thực hiện Chỉ thị 17, quý bạn đọc có những thắc mắc hay chưa nắm rõ những quy định nào trong đời sống, sinh hoạt hãy gọi điện cho báo VietNamNet theo số điện thoại 19001081 từ 8h30-20h hoặc địa chỉ e-mail banthoisu@vietnamnet.vn . Chúng tôi sẽ liên lạc với các cơ quan chức năng để trả lời quý bạn đọc đầy đủ và nhanh chóng nhất có thể.

>>> Xem thêm hỏi đáp Covid-19 mới nhất

Ban Thời sự

Đi qua Hà Nội cần giấy tờ, thủ tục gì?

Đi qua Hà Nội cần giấy tờ, thủ tục gì?

Bạn đọc đi từ Hà Nam về Hoà Bình (không đi qua Hà Nội) và bạn đọc di chuyển giữa Hà Nam và Lào Cai (có qua địa phận Hà Nội) hỏi về các loại giấy tờ cần mang theo và các thủ tục cần thiết.