Sáng nay (23/5), Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa (Khánh Hoà) Phạm Xuân Trung cho biết, đây là lần đầu tiên cử tri ở đảo Trường Sa Lớn được thực hiện bỏ phiếu bầu cử cùng với nhân dân cả nước. 

Toàn thị trấn rực rỡ cờ hoa được quân dân thị trấn chuẩn bị từ những ngày trước.

{keywords}

Trước khi khai mạc bầu cử, quân, dân trên đảo Trường Sa Lớn tổ chức lễ chào cờ trang nghiêm, duyệt đội hình và đội ngũ. 

 

{keywords}
Cử tri huyện Trường Sa đọc thông tin của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu. Ảnh: Nguyễn Ninh
{keywords}
Hình ảnh bỏ phiếu tại đảo Trường Sa lớn sáng nay. Ảnh: VTV

Ngoài cử tri là quân dân trên huyện đảo Trường Sa thì 24 ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa cũng vào đảo Trường Sa lớn để tham gia bỏ phiếu bầu cử. Các ngư dân đến từ tỉnh Ninh Thuận được kiểm tra sức khỏe, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 an toàn và lên đảo tham gia bỏ phiếu cùng quân dân thị trấn Trường Sa.

Trên cả nước, từ xã Lũng Cú, Hà Giang - địa đầu tổ quốc tới đất Mũi Cà Mau, người dân cả nước đi bầu trong không khí vui tươi. 

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, tỉnh đã chuẩn bị rất kỹ cho công tác bầu cử.

Đúng 6h sáng 23/5, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, các cơ quan, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số xã Lũng Cú đã có mặt tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú để thực hiện trọng thể nghi thức chào cờ.

{keywords}
 Hình ảnh từ điểm bỏ phiếu bầu cử ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, Hà Giang. Ảnh VTV
{keywords}
Bà con đồng bào dân tộc thiểu số đi bầu cử ở Hà Giang. Ảnh: TTXVN
{keywords}
 
{keywords}
Hình ảnh bỏ phiếu tại Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang

Tại huyện miền núi A Lưới (tỉnh TT-Huế), ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện có 31.629 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, 75% là cử tri người đồng bào, dân tộc thiểu số.

{keywords}
 
{keywords}
Cử tri người đồng bào, dân tộc thiểu số ở huyện miền núi A Lưới đi bầu cử

Sáng nay, cử tri huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) chủ yếu là cán bộ, các lực lượng vũ trang tham gia bảo vệ đảo và khoảng hơn 40 cử tri là hộ dân sinh sống trên đảo đi bầu cử từ sớm. 

{keywords}
Đến 9h sáng nay, một số điểm bầu cử, cử tri đã cơ bản hoàn thành bỏ phiếu.
{keywords}
 
{keywords}
 

Đồng bào Tây Nguyên sáng nay vui vẻ diện trang phục truyền thống đi bỏ phiếu. Đắk Lắk sáng nay có hơn 1,3 triệu cử tri ở đi bỏ phiếu.

Từ sáng sớm, người dân buôn Akô Dhông phường Tân Lợi, (TP. Buôn Ma Thuột) trong trang phục truyền thống đã tới điểm bầu cử. 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Sáng 23/5, thời tiết tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau – nơi tận cùng của đất nước, mát mẻ, cử tri nô nức đi bầu cử. Điểm bỏ phiếu rất đặc biệt - dưới chân cột cờ Hà Nội nằm ở mũi Cà Mau có 1.155 cử tri tham gia bỏ phiếu ở đây. Bà con đến bỏ phiếu đều ý thức việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách để phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
Điểm bỏ phiếu Cột cờ Hà Nội (xã Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau) 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

PV

Hình ảnh khắp nơi náo nức 'Ngày hội non sông'

Hình ảnh khắp nơi náo nức 'Ngày hội non sông'

Sáng sớm nay, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước đi bầu cử tại 84.767 khu vực bầu cử để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.