Theo Bộ LĐ-TB&XH, đến ngày 18/8, việc thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả ban đầu.

Trong đó, nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, đến nay đã hỗ trợ được cho khoảng gần 1,7 triệu người lao động, với số tiền gần 2.400 tỷ đồng.

Gói hỗ trợ an sinh xã hội 26.000 tỷ đã hỗ trợ cho gần 13,1 triệu lượt người lao động, hơn 375.500 người sử dụng lao động với khoảng gần 7.170 tỷ đồng.

{keywords}
Hỗ trợ trực tiếp 2.400 tỷ đồng đến người lao động khó khăn

Theo BHXH Việt Nam, cơ quan này đã rà soát và thông báo cho khoảng 375 nghìn đơn vị sử dụng lao động, với gần 11,3 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022.

Tổng số tiền tạm tính khoảng 4.322 tỷ đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch Covid-19.

30/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với 231 đơn vị sử dụng lao động cho khoảng 42.800 người lao động. Tổng số tiền tạm dừng đóng gần 281 tỷ đồng...

32/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ hơn 76.300 người lao động và thực hiện chi trả cho gần 70.000 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 153 tỷ đồng.

13/63 địa phương đã phê duyệt hỗ trợ cho gần 3.000 người lao động và thực hiện chi trả cho 1.150 người lao động ngừng việc, với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 8/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 344 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tổng kinh phí đạt hơn 1 tỷ đồng. Việc chi trả hỗ trợ đã đến với 268 người, với tổng kinh phí gần 740 triệu đồng.

Riêng với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, 37/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh sách hơn 1,4 triệu lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác.

Ngoài ra, các tỉnh đã thực hiện chi trả hỗ trợ gần 303.000 đối tượng đặc thù của địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ trên 361,6 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, đến ngày 13/8, gần 2,5 triệu lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc của cả nước.

Tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang triển khai giãn cách xã hội, hiện có 195 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao với số lao động hơn 2,3 triệu người; 97 cụm công nghiệp với gần 113 nghìn người lao động.

Đến nay đã có gần 50% doanh nghiệp hiện dừng hoạt động để phòng, chống dịch hoặc thiếu các nguyên liệu sản xuất, gặp khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa.

Dịch Covid-19 cũng tác động lớn tới lực lượng lao động phi chính thức, với hơn 10 triệu người ở các tỉnh phía Nam. 

Chính phủ cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân khó khăn ở 24 tỉnh thành

Chính phủ cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân khó khăn ở 24 tỉnh thành

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp hơn 130.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân khó khăn tại  24 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Vũ Điệp