Khoảng 12h30 trưa nay (5/6), tại Đà Nẵng xuất hiện cơn “mưa vàng” giải nhiệt kéo dài từ 15 đến 30 phút sau chuỗi ngày nắng nóng trên 40 độ C.

Tại quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu...mưa kèm theo gió đến bất ngờ khiến nhiều người đi đường và buôn bán không kịp trở tay.

Anh Đặng Văn Hào chia sẻ: “Đã quá lâu rồi người dân mới được đón cơn mưa để giảm bớt nắng nóng và oi bức. Cơn mưa trưa nay mặc dù không kéo dài nhưng đã giúp nền nhiệt giảm xuống rất nhiều”.

{keywords}
 
{keywords}
Đà Nẵng đón mưa 'vàng' giải nhiệt ngày cuối tuần
{keywords}
 

{keywords}

Mưa tại khu vực quận Hải Châu và Sơn Trà
{keywords}
 
{keywords}
Hơn 10 ngày qua, Đà Nẵng đối mặt nắng nóng gay gắt khiến sinh hoạt của người dân gặp khó khăn
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Mưa gió bất ngờ ập đến khiến người dân không kịp trở tay
{keywords}
Mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút tại khu vực huyện Hòa Vang
{keywords}
Mặc dù mưa trong thời gian ngắn nhưng đã làm giảm đi nền nhiệt cao trong những ngày qua. 

Hồ Giáp

Nắng nóng cục bộ với nhiệt độ xấp xỉ 41-42 độ còn diễn ra ở Bắc Bộ

Nắng nóng cục bộ với nhiệt độ xấp xỉ 41-42 độ còn diễn ra ở Bắc Bộ

Dự báo năm nay khu vực Bắc Bộ nắng nóng không gay gắt và kéo dài như trong năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có khả năng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức xấp xỉ 41-42 độ.