XEM CLIP:

Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô), tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội

Thượng tá Thịnh là 1 trong 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ trấn áp các phần tử quá khích, gây rối ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) hôm 9/11.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình cùng cá nhân bà Hoàng Thị Phúc (mẹ Thượng tá Thịnh), chị Tạ Thị Lộc (vợ Thượng tá).

Bộ trưởng nhấn mạnh Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh đã thể hiện tinh thần, phẩm chất của người chiến sĩ CAND và mong muốn gia quyến cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

{keywords}
 

Bộ trưởng đề nghị các Cục và Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình Thượng tá Thịnh, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ chu đáo; đề xuất, hoàn thiện các thủ tục để lập hồ sơ đề nghị chế độ chính sách phù hợp nhất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng Nhất cho Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh cùng 2 cán bộ, chiến sĩ.

{keywords}
 
{keywords}
Lãnh đạo Bộ Công an đến chia buồn cùng gia đình
{keywords}
Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi, động viên vợ và con của Thượng tá Thịnh
{keywords}
Em Nguyễn Gia Huy (con trai Thượng tá Bình) tâm sự với Đại tướng Tô Lâm về người cha
{keywords}
 
{keywords}
Bộ trưởng thắp hương bàn thờ tổ tiên gia đình Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh
{keywords}
 
{keywords}
Bộ trưởng Tô Lâm động viên mẹ của Thượng tá Thịnh
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Truy tặng huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sỹ hy sinh ở Đồng Tâm

Truy tặng huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sỹ hy sinh ở Đồng Tâm

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định truy tặng huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm.

Thành Nam