Đó là trường hợp của Bùi Văn Hải (26 tuổi), trú thôn Thủ Đức, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.

Năm 2019, Hải bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng và bị cơ quan điều tra khởi tố. Đến tháng 3/2020, TAND huyện Quảng Xương tuyên phạt Hải 27 tháng tù giam.

Phó chủ tịch UBND xã Tiên Trang Lê Như Tuyên thừa nhận có việc trên.

{keywords}
Trụ sở xã Tiên Trang

Ông Tuyên cho biết, gia đình Hải thuộc đối tượng hộ cận nghèo, nhà có 5 khẩu được nhận tiền hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19.

Trong quá trình lập danh sách, cán bộ địa chính xã không cập nhật kịp thời nên vẫn để Hải được hưởng.

“Theo quy định, khẩu của Hải được nhận 750.000 đồng. Khi phát hiện sự việc, cán bộ chính sách đã xuống gia đình giải thích. Gia đình đã tự nguyện đem tiền trả lại cho xã, để hoàn về cho Bưu điện huyện Quảng Xương”, ông Tuyên thông tin.

Lê Dương 

Thanh Hóa: Huyện hủy chỉ đạo không nhận hỗ trợ, trưởng thôn ngậm ngùi 'tôi sai'

Thanh Hóa: Huyện hủy chỉ đạo không nhận hỗ trợ, trưởng thôn ngậm ngùi 'tôi sai'

UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hủy bỏ phần nội dung trong công văn "yêu cầu rà soát lại các hộ có trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị làm đơn không nhận hỗ trợ của Nhà nước".