Ngày 25/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đang tích cực điều tra vụ cháy khiến một phụ nữ trẻ bị bỏng nặng dẫn đến từ vong.

{keywords}
Hiện trường vụ việc 

Theo cơ quan công an, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 23/4, tại nhà bà Trần Thị Nhung (sinh năm 1955, ở thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải) xảy ra cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp Công an huyện Tiền Hải và nhân dân tổ chức chữa cháy, cấp cứu người bị nạn.

Đến 0 giờ 50 phút ngày 24/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến anh Nguyễn Sỹ Á (sinh năm 1983, là con trai bà Nhung) và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1993, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, là bạn gái của anh Á) bị bỏng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

20 giờ 40 phút ngày 24/4, chị Nhung tử vong do bỏng quá nặng. 

Quyết Nguyễn

Thi thể người bị đốt cháy trên đồi cát

Thi thể người bị đốt cháy trên đồi cát

Người dân Bình Thuận vừa mới phát hiện một thi thể người bị đốt cháy gần như hoàn toàn.